Điều tra

Bắt đối tượng nhận 250 triệu để “chuyển công tác từ xã vùng núi về phố"

29/07/2021, 13:03

Sau khi đặt vấn đề, người đàn ông nhận 250 triệu để xin chuyển công tác chị Y. từ Trạm Y tế xã vùng núi về một đơn vị đóng trên địa bàn TP Huế.

Trưa 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp (SN 1968, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img

Ông Tôn Thất Điệp tại cơ quan Công an. Ảnh: C.Q

Trước đó, vào tháng 4/2021, Công an TP Huế nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Y. về việc Tôn Thất Điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác chị Y. từ Trạm Y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn TP Huế với giá 250 triệu đồng.

Tin lời của Điệp, chị Y. đã đưa cho người đàn ông 53 tuổi này 250 triệu đồng nhưng Điệp không chuyển công tác cho chị.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vào cuộc điều tra. Qua đó làm rõ, trong tháng 4/2019, Điệp 3 lần nhận tiền của chị Y với số tiền 250 triệu đồng.

img

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tôn Thất Điệp. Ảnh: C.Q

Được biết, ông Điệp trước đó tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Y.

Theo Cơ quan Công an, Điệp là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tuyển dụng, điều chuyển công tác cán bộ, viên chức không phải thẩm quyền của Điệp nhưng vẫn cố ý thực hiện và dùng lời nói gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị Y.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Tôn Thất Điệp để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.