Pháp luật

Bắt đối tượng sát hại bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

15/03/2018, 13:51

Đối tượng này đã hiếp dâm cháu bé 4 tuổi ném thi thể cháu xuống giếng nước

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (ảnh nhỏ) và hiện trường

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (ảnh nhỏ) và hiện trường

Ngày 15/3, Công an thị xã Đồng Xoài(Bình Phước) cho biết đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng) để điều tra hành vi liên quan đến cái chết của bé L.Đ.T.A. (4 tuổi, cùng ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng).

Bước đầu Công an thị xã Đồng Xoài xác định, khoảng 15h ngày 11/3, Hưng đi xe máy đến nhà bà Đàm Thị V. (46 tuổi, bà ngoại cháu A.) chơi. Tại đây Hưng thấy cháu T.A. (con gái của chị H.) đang ngồi chơi trước nhà nên đã bế cháu bé lên xe ngồi chơi. Sau đó bà V. có nhờ Hưng mang nước ra mộ chồng bà ở nghĩa trang xã Tiến Hưng gần đó thắp nhang giúp. Lợi dụng bà V. đang làm việc dưới nhà bếp nên Hưng chở theo cháu A.

Đến tối cùng ngày không thấy Hưng đưa cháu A. về nên cả gia đình đến nghĩa trang và các nơi khác tìm nhưng không thấy nên đến Công an thị xã Đồng Xoài trình báo. Sau khi vào cuộc, khoảng 22h ngày 14/3, Công an đã thị xã đã bắt được Hưng đang trốn cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 15km. Cùng thời điểm này, gia đình cũng đau xót khi tìm thấy thi thể cháu A. dưới giếng nước bỏ hoang sau nhà thờ giáo xứ Tiến Hưng thuộc ấp 2, xã Tiến Hưng. 

Bước đầu, Hưng khai nhận đã đưa cháu A. đến lô cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng và tại đây hắn thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A. Sau đó ném cháu bé xuống giếng gần đó...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.