Điều tra

Bắt đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô

16/04/2014, 15:01

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đột nhập vào nhà của một gia đình cạy phá khóa lấy cắp các phụ tùng và thiết bị ô tô cùng nhiều tang vật trị giá lên đến 20 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đột nhập vào nhà của một gia đình cạy phá khóa lấy cắp các phụ tùng và thiết bị ô tô cùng nhiều tang vật, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Ngày 16/4, Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an TX Bỉm Sơn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng ( SN 1977), ở khu 8, P.Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn ( Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo khai báo của gia đình anh Lê Anh Minh (SN 1976), ở khu 6, P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn với cơ quan công an là đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng trộm cắp 14 lá nhíp ô tô, 32 cây sắt , 2 móc kéo, 1 lá răng ô tô và nhiều tang vật có liên quan với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được tin báo, Công an TX Bỉm Sơn phối hợp với Công an phường Bắc Sơn nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng Tùng là kẻ gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận: Ngày 24/3, lợi dụng việc sở hở của gia đình, Tùng đã lẻn khu vực để phụ tùng ô tô của gia đình, dùng xà cày cạy phá khoá lấy cắp toàn bộ số tài sản trên. Sau đó thuê taxi và dùng xe máy vận chuyển đem đi tiêu thụ.

Hiện lực lượng Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tùng về tội trộm cắp tài sản; đồng thời trả lại tài sản cho người bị mất cắp.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.