Điều tra

Bắt đối tượng trộm tôm trốn nã gần 2 năm

24/08/2017, 13:00

Sau gần 2 năm bị truy nã vì tội trộm cắp, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

1 (49)

Đối tượng Phạm Bữu Ân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 24/8, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Phạm Bữu Ân (SN 1987, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) từ Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 2/10/2015, trong lúc Ân dùng lú (dụng cụ dùng để bắt tôm, cá - PV) đặt trộm tại vuông tôm của anh Võ Văn Dũng (ngụ ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) thì bị anh Dũng phát hiện tri hô. Ân bị người dân bắt giữ cùng tang vật, sau đó được bàn giao cho cơ quan công an.

Ngày 12/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bữu Ân về tội trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại phục vụ điều tra. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Ân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định truy nã đối với Ân.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Ân đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Cục C52 (Bộ Công an) bắt giữ vào ngày 17/8, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Được biết, Ân là đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được Công an huyện Trần Văn Thời điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.