An ninh hình sự

Bắt đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp

02/11/2020, 10:38

Công an tỉnh Quảng Bình bắt đối tượng Hoàng Như Minh Tâm vận chuyển 4.000 viên ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật.

img
Đối tượng Hoàng Như Minh Tâm tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình.

Sáng ngày 2/11, đại diện Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào ngày 30/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cùng phối hợp với lực lượng địa phương tại TP. Đông Hà, Quảng Trị truy bắt thành công đối tượng Hoàng Như Minh Tâm (SN1990, trú tại thôn Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) là đối tượng tham gia vận chuyển 4.000 viên ma túy đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc tổ dân phố 3, phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 14/7, tại Km 1.012 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), các lực lượng phối hợp gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh và Công an huyện Lệ Thủy tiến hành dừng ô tô mang BKS 74A - 109.70 đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc do Hồ Hoàng Tuấn (SN1989, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chở theo Nguyễn Văn Hùng (SN 2001, trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang ngồi tại hàng ghế sau.

Qua kiểm tra phát hiện trong xe cất giấu 1 túi ni lon màu đen, bên trong chứa tổng cộng 4.000 viên ma túy hồng phiến.

Bước đầu đấu tranh đối tượng Nguyễn Văn Hùng khai nhận vào tối ngày 14/7, Hùng được một đối tượng trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị thuê vận chuyển 4.000 viên ma túy hồng phiến từ TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đi tỉnh Quảng Bình để lấy tiền công.

Tiến hành điều tra, xác minh đã xác định đối tượng tại TP. Đông Hà là Hoàng Như Minh Tâm, tuy nhiên đối tượng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 390-Q, nhằm nhanh chóng bắt giữ Hoàng Như Minh Tâm để phục vụ điều tra, xử lý tội phạm và ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Như Minh Tâm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong một thời gian dài, lực lượng phá án đã kiên trì bám sát địa bàn, mật phục truy bắt đối tượng, tuy nhiên do đối tượng lẫn trốn nhiều nơi, thay đổi nơi ở liên tục đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng đánh án.

Được biết, đối tượng Hoàng Như Minh Tâm đã bị kết án và đang trong thời gian chờ thi hành án thì lại tiếp tục tham gia vận chuyển 4.000 viên ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.