Bất động sản

Bất động sản Đông Sài Gòn hút khách nhờ hạ tầng giao thông

22/06/2017, 08:37

TP.HCM đang đầu tư hàng loạt hạ tầng giao thông phía Đông nhằm giảm ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

124

Phối cảnh Khu đô thị Vạn Phúc

Điều này cũng khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm tìm kiếm cơ hội tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Hàng loạt dự án giao thông phía Đông TP HCM

Năm 2017 có nhiều dự án giao thông phía Đông TP HCM đã và đang triển khai như: Dự án xây dựng đường chui dưới cầu Bình Triệu (Q. Bình Thạnh), tổng mức đầu tư hơn 42,5 tỷ đồng. Dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường số 1 thuộc phường Trường Thọ (Q. Thủ Đức) 34,5 tỷ đồng. Dự án xây dựng cầu Tăng Long (Q.9) với kinh phí hơn 450 tỷ đồng. Hơn 425 tỷ đồng xây mới cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.9)... Đặc biệt, việc xây dựng và đưa vào sử dụng dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có tổng chiều dài 13,6km với 13 nút giao thông và nhiều cầu (Bình Lợi, Gò Dưa, Rạch Lăng, cầu cạn vượt QL13) đã góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, giúp người dân khu vực phía Đông thành phố và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi ra - vào sân bay.

Ngoài ra, khi hàng loạt các dự án hạ tầng đi vào hoạt động, khu vực cửa ngõ Đông Bắc sẽ thông thoáng và trở thành trọng tâm đặc khu hành chính - kinh tế cụ thể: Dự án tuyến Metro 3B (ga Hiệp Bình Phước - Ngã 6 Cộng Hòa), tuyến vành đai 2 (ngã tư Gò Dưa - Long Thành - Dầu Giây), mở rộng 60m toàn tuyến QL13 hay dự án phát triển giao thông và du lịch tuyến sông Sài Gòn...

Các chuyên gia giao thông nhận định, những dự án giao thông này sẽ làm đồng bộ hạ tầng giao thông ở khu vực phía Đông khu vực Q. Thủ Đức kết nối với khu vực trung tâm TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, việc đang triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 và bến xe Miền Đông mới góp phần dịch chuyển các trụ sở, công ty ở khu vực trung tâm ra ngoại ô, giảm kẹt xe khu vực trung tâm, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Tổ hợp khu đô thị tài chính - dịch vụ hạng sang ven sông Sài Gòn

Nắm bắt được sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn của người dân, Tập đoàn Vạn Phúc đã đầu tư 2 tỷ USD xây dựng Khu đô thị Vạn Phúc, là tổ hợp khu đô thị tài chính - dịch vụ hạng sang ven sông Sài Gòn. Tổ hợp này tọa lạc trên diện tích 198ha, sở hữu tầm nhìn đẹp nhất khu vực khi được 3,4 km sông Sài Gòn ôm trọn ba mặt.

Ông Võ Hữu Khoa, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Đại Phúc Land, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Đại Phúc cho biết, dự án có hơn 50% diện tích dành cho các công trình công cộng, giải trí và cây xanh, hạ tầng đồng bộ, trong đó, hồ cảnh quan chiếm 21ha, kết nối kênh đào 2km, công viên ven sông lớn nhất TP HCM rộng 11ha, khu nhạc nước và các khu vui chơi cảm giác mạnh... Một trong những điểm nhấn của Khu đô thị Vạn Phúc là công viên giải trí tầm cỡ quốc tế Ocean World Hồ Chí Minh.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp Hội BĐS TPHCM cho biết, đây là một dự án có vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thông.“Vạn Phúc - khu đô thị được đánh giá là trọng điểm chiến lược của Q. Thủ Đức. Giao thông tại đây rất thuận lợi vì khu đô thị tọa lạc ngay mặt tiền QL13, cách cầu Bình Triệu 1km nên kết nối thông suốt các vùng kinh tế trọng điểm qua QL1 hay đường Phạm Văn Đồng. Từ đây ra sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 5-10 phút di chuyển”, ông Châu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.