Thị trường

Bất động sản tại Hà Nội rục rịch tăng giá

13/07/2015, 14:26

Trên thị trường địa ốc Hà Nội, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 13.400 căn, tăng 4% theo quý và 24% theo năm.

43
Giá căn hộ Hà Nội tăng nhẹ (Ảnh minh họa)

Báo cáo ngày 10/7 của Savills cho biết, trong quý II/2015, trên thị trường địa ốc Hà Nội, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 13.400 căn, tăng 4% theo quý và 24% theo năm. Nửa đầu năm 2015, hơn 4.630 căn hộ đã được bán, giảm 18% theo quý.

Tuy số căn hộ bán trong 6 tháng đầu năm giảm, nhưng giá bán lại tăng: Giá sơ cấp bình quân tăng 1% theo quý, trong khi đó, giá chào bán thứ cấp bình quân tăng 2% theo quý. Tại một số quận (Tây Hồ, Hoàn Kiếm) giá thứ cấp tăng 7% theo quý, trong khi mức giảm cao nhất chỉ là 4% theo quý ở các quận Ba Đình và huyện Đan Phượng.

Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và tư vấn của Savills nhận định, giao dịch đến cuối năm 2015 dự kiến vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 12.600 căn hộ sẽ được mở bán. Tuy nhiên, những yếu tố đầu cơ có thể làm sai lệch nguồn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.