An ninh hình sự

Bắt gần nửa tấn hóa chất chở vào vùng nuôi tôm

08/08/2016, 14:16

Gần 500kg hóa chất hoàn toàn không có nhãn mác, không xác định là chất gì được chở chung với tôm giống.

1 (3)

Gần nửa tấn hóa chất chở vào vùng nuôi tôm bị bắt giữ. Ảnh: Hải Đường

Sáng nay (8/8), ông Phan Ngọc Châu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An cho biết, Chi cục đang tạm giữ 43 túi hóa chất màu trắng và 1 túi màu xanh tổng cộng 440 kg không có nhãn mác, không xác định hóa chất gì.

Đồng thời tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc, loại hóa chất để có hướng xử lý đối với chủ hàng.

Trước đó, ngày 5/8 lực lượng thú y tỉnh phát hiện xe tải 85C-01765, do Nguyễn Phúc Toàn (SN 1988, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, chạy từ hướng QL50 vào vùng nuôi tôm xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước. Tiến hành kiểm tra trên xe chở chở 250.000 con tôm giống, không có giấy kiểm dịch cùng số hóa chất nói trên. Qua làm việc bước đầu, tài xế Toàn khai chỉ nhận chở dùm, không biết nguồn gốc, chủ hàng là ai.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số tôm giống nói trên, xử phạt ông Toàn 3,5 triệu đồng về hành vi không đăng ký kiểm dịch, đồng thời tạm giữ số hóa chất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.