Pháp luật

Bắt giam hai cán bộ tham gia vụ án oan của ông Chấn

09/05/2014, 13:28

Sáng 9/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật và Đặng Thế Vinh về tội "Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Sáng 9/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật - Phó trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh - Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang về tội “Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án”.


Theo đó, ông Luật nguyên là điều tra viên thụ lý chính vụ án  của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Vào năm 2003, ông Luật cùng với 6 điều tra viên khác gồm: Ông Thái Xuân Dũng (nguyên Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó phòng Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang, hiện đang giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang); Ông Lê Văn Dũng (nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang, hiện là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Bắc Giang); ông Nguyễn Đình Dung (hiện là Phó trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); ông Nguyễn Trung Thành (hiện là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng, Công an tỉnh Bắc Giang) và một điều tra viên tên là Tân (đã mất) trực tiếp tham gia điều tra và chỉ huy điều tra vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ông Chấn trong ngày được trả tự do
Ông Chấn trong ngày được trả tự do

Thời điểm đó, ông Đặng Thế Vinh chính là kiểm sát viên thụ lý chính vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn. Sau khi bị cơ quan điều tra kết luận phạm tội giết người và cơ quan tố tụng tuyên phạt án “Chung thân” về tội “Giết người”, đến tháng 11/2013, ông Chấn mới được trả tự do sau khi đã chấp hành án phạt tù được 10 năm.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.