Điều tra

Bắt giam hai cha con vác rựa chém người sau va chạm giao thông

02/09/2022, 11:40

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam hai cha con vác dao đi chém người do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Ngày 2/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai nghi can gồm: Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội giết người.

img

Hai bố con ông Hào bị bắt tạm giam.

Theo điều tra, chiều ngày 22/4, ông Hào điều khiển xe máy chạy trên đường Hoàng Diệu (TP Buôn Ma Thuột) thì xảy ra va chạm giao thông với một người tên Long. Lúc này, hai bên xảy ra cự cãi và Long đấm vào mặt ông Hào.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, ông Hào trở về nhà với khuôn mặt sưng đỏ. Khi con trai là Bảo hỏi thì ông Hào kể lại vụ việc.

Lúc này, sẵn đang cầm cây dao rựa trên tay, Bảo ngồi lên xe và nói ông Hào chở đi tìm Long để trả thù.

Khi đến trước quán nước ở số 51 đường Hoàng Diệu, cả hai thấy Long đang ngồi bấm điện thoại thì Bảo liền cầm rựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát. Còn Hào cũng lao vào cầm ghế đánh Long.

Hậu quả, Bảo đã chém 9 nhát vào người Long khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu và tay, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 8%.

Sau quá trình tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam 2 cha con Hào và Bảo về tội giết người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.