Pháp luật

Bắt giam người cha dạy con bằng... lửa

22/12/2014, 16:03

Ngày 22/12, Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Phạm Ngọc Phúc (40 tuổi, quê thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Ông Phạm Ngọc Phúc
Ông Phạm Ngọc Phúc

Trước đó, ngày 17/12, người dân ở khu nhà trọ 2/12 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) phát hiện cháu Phạm Phan Diệu Hiền, 6 tuổi ở phòng trọ số 1 bị nhiều vết bỏng bất thường nên đã trình báo Công an.

Ngay sau đó công an phường đã mời cha ruột của bé Hiền là ông Phạm Ngọc Phúc về phường để xác minh vụ việc.

Tại công an phường, ông Phúc khai nhận hành vi đốt con trong lúc giận không kềm chế được mình. Bởi trong lúc đón con đi học về, ông Phúc nghe có người nói bé Hiền trộm tiền của bạn học cùng lớp (bé Hiền học lớp 1 trường tiểu học Hoà Long). Trong lúc nóng giận ông Phúc lấy giấy cuốn lại rồi thắp lửa hơ khắp người bé Hiền gây bỏng tay, lưng, ngực và miệng bé.

Thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Vĩnh Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc lên trên và Công an thị xã Thuận An đã bắt tạm ông Phúc về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. 

 

Linh Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.