An ninh hình sự

Bắt giang hồ Cường "Dụ", báo động "bảo kê" xe khách ở Thái Bình

17/12/2020, 09:43

Tại Thái Bình, đã nhiều lần xảy ra tình trạng xe khách "đầu gấu" thuê xã hội đen "bảo kê", đánh, chém người.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (tức Cường"Dụ")

"Bảo kê" lộng hành

Đầu năm 2015, các xe khách của Công ty CP Hoàng Hà (nhà xe Hoàng Hà) bị một số nhà xe khác thuê bảo kê, côn đồ ngang nhiên giành giật khách. Đã xảy ra nhiều vụ côn đồ chặn đầu xe trên đường và đánh bị thương lái, phụ xe của nhà xe Hoàng Hà, khiến lái xe, phụ xe rất lo lắng.

Do bị "cướp" khách và thường xuyên phải đi sau xe của những hãng có "bảo kê", nên rất nhiều hôm xe Hoàng Hà chạy mà không có khách, gây thiệt hại doanh thu không nhỏ cho doanh nghiệp.

Sau khi Báo Giao thông đăng loạt bài phản ánh về tình trạng trên, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra, xử lý. Tuy nhiên, sang năm 2016, tình trạng côn đồ lộng hành trong giới nhà xe trên tuyến Thái Bình - Hà Nội tiếp tục tái diễn trở lại khi một số lái xe, phụ xe của nhà xe Hoàng Hà bị nhiều đối tượng côn đồ chặn đầu xe chửi bới, đe dọa và hành hung phải nhập viện.

Gần đây, vào hồi tháng 3/2020, dư luận Thái Bình lại xôn xao khi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phiệt Học (nhà xe Phiệt Học) có hành vi chèn ép, lạng lách đánh võng, tranh giành khách, cho người đe dọa, đánh gây thương tích đối với tài xế thuộc Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng (nhà xe Đức Trưởng), chạy tuyến Thái Thụy (Thái Bình) - Hà Nội.

Qua xác minh, Công an huyện Thái Thụy đã đưa tài xế tên Khảm (nhà xe Đức Trưởng) đi giám định thương tật. Đồng thời, triệu tập Vũ Bá Hùng (SN 1994) để làm rõ hành vi gây thương tích đối với người khác. Sau đó, Sở GTVT Thái Bình có công văn yêu cầu nhà xe Phiệt Học chấm dứt ngay việc chèn ép, tranh giành cạnh tranh không lành mạnh, đe dọa hành hung lái xe, phụ lái nhà xe Đức Trưởng, không sử dụng xe hợp đồng trá hình đưa đón khách như tuyến cố định.

img

Nhóm đối tượng Cường "Dụ" hành hung một tài xế được camera hành trình ghi lại

Thực trạng xe khách thuê xã hội đen “bảo kê” đang gây bức xúc trong dư luận. Đây là hành vi kinh doanh vận tải hành khách không lành mạnh, trái pháp luật và đáng bị lên án nhưng nó vẫn lặp lại tại tỉnh Thái Bình. Ngày 14/12, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường “Dụ”, SN 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; là Giám đốc Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường) và 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ba đối tượng này bị bắt vì hành vi chặn xe khách Minh Lập của anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), dùng gạch ném vỡ cửa kính xe; đánh tài xế và chủ xe thương tích.

Hồ sơ của cơ quan công an thể hiện, Cường "Dụ" từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và phải ngồi tù nhiều năm, là "dân anh chị" cộm cán ở Thái Bình. Cường "Dụ" hành nghề bảo kê, thu phế quanh khu vực bến xe khách TP Thái Bình.

img

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Cần xử lý nghiêm

Việc cạnh tranh không lành mạnh trên tuyến vận tải hành khách Thái Bình - Hà Nội, đặc biệt là tình trạng sử dụng "côn đồ" chi phối hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề an toàn của những chuyến xe, gây mất trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng gây ra những hành vi trên sẽ bị xử thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, nhóm đối tượng Cường "Dụ" ngang nhiên thực hiện hành vi đánh người, đập phá tài sản để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân là hành vi rất coi thường pháp luật.

Cơ quan điều tra hiện đang xác minh, làm rõ vụ việc này. Trường hợp có căn cứ thể hiện Cường "Dụ" là người thực hiện hành vi thu tiền bảo kê, ném đá vào cửa kính xe ô tô thì cơ quan điều tra cần phải tiến hành ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hành vi và người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự theo Điều 170 Bộ luật Hình sự về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bênh cạnh đó, những hành vi như dùng đá ném vỡ cửa kính xe ô tô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "hủy hoại tài sản"; Hành vi chặn xe, đánh người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích".

"Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các hành vi vi phạm, làm rõ hậu quả xảy ra đối với bị hại và với xã hội, làm rõ nguyên nhân động cơ, nhân thân của các đối tượng để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, thời điểm dịch bệnh, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc các đối tượng bảo kê chèn ép doanh nghiệp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân cần phải xem xét xử lý nghiêm minh. "Với những đối tượng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức cần phải phát hiện, triệt phá mới đảm bảo trật tự an toàn xã hội", luật sư Cường nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.