An ninh hình sự

Bắt giữ 160kg thuốc nổ trên sông

18/06/2014, 09:51

Cục Cảnh sát Đường thủy vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phá thành công chuyên án 514M, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 200kg thuốc nổ ...

Tang vật vụ án tại công an huyện Đông Triều
Tang vật vụ án tại công an huyện Đông Triều

Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Trinh sát (C68) cho biết, khoảng 20h ngày 15/6/2014, tại gầm cầu Đá Vách, thuộc địa bàn thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là Lê Văn Thoại (SN 1971, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Vũ Xuân Hải (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang tàng trữ và vận chuyển trái phép 160kg thuốc nổ. Khám xét nơi ở của Lê Văn Thoại, công an còn thu giữ 6 cuộn dây dùng để chế tạo kíp mìn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận dự định mang số thuốc nổ trên đem bán cho những người khai thác thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 


Đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng của Cục Cảnh sát Đường thủy và Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công chuyên án 514M, trưa 16/6, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống trụ sở Công an huyện Đông Triều để động viên, biểu dương tinh thần các lực lượng tham gia phá án. “Với số lượng thuốc nổ rất lớn mà cơ quan chức năng thu giữ được đã góp phần ngăn chặn tình trạng dùng thuốc nổ đánh bắt thủy, hải sản trên sông, biển gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Thiếu tướng Cương nói. 


Trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương cho biết thêm, Tổng cục VII đã giao cho Cơ quan CSĐT- Công an huyện Đông Triều tiến hành các biện pháp điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để nhanh chóng đưa vụ việc ra truy tố, xét xử. Thiếu tướng Phạm Quốc Cương khẳng định: “Thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Cảnh sát Đường thủy và Công an Quảng Ninh phối hợp để truy quét những đối tượng còn lại liên quan đến vụ án nhằm kiểm soát và đẩy lùi tình trạng tội phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán, tàng trữ thuốc nổ trên đường thủy”. 

Đình Quang

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.