An ninh hình sự

Bắt giữ 2 đối tượng dùng xe tải vận chuyển hơn 2,7 tấn pháo nổ tại Cao Bằng

14/08/2019, 10:20

Trong lúc nhập lậu, vận chuyển hơn 2,7 tấn pháo nổ từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ, các đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ.

img
Ảnh minh họa.

Thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 0h30, ngày 13/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ các đối tượng Lê Văn Chung (SN 1991, trú tại xã Yên Định) và Nguyễn Đại Dương (SN 1990, trú tại xã Đồng Tâm) cùng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển 2,7 tấn pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang trên đường đi qua khu vực xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng nên kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng trên đang sử dụng xe tải BKS: 12C-083.04 vận chuyển pháo lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc cho một người đàn ông từ Cao Bằng về Bắc Giang tiêu thụ với tiền công hàng chục triệu đồng.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật vi phạm cho Công an huyện Hạ Lang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây là vụ vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào nội địa lớn nhất từng được ghi nhận trên địa bàn.

Được biết, thời gian gần đây, khu vực biên giới xã Minh Long, huyện Hạ Lang nổi lên là địa bàn trọng điểm về vận chuyển pháo lậu; lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn cố tình phạm pháp khiến tình hình diễn biến phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.