Điều tra

Bắt giữ 2 kẻ đặt mìn khiến cây ATM nổ banh ở Nghệ An

19/01/2018, 22:03
image

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ nổ cây ATM tại TX. Cửa Lò

25829507_1604705396262269_1617600604_o

Cây ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TX. Cửa Lò bị nổ tung lúc rạng sáng 22/12

Tối 19/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Thành (SN 1996), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999, cùng trú huyện Quỳ Hợp) để điều tra về vụ nổ cây ATM tại TX. Cửa Lò.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã bàn nhau đi phá cây ATM để cướp tiền. Nói là làm, ngày 21/12/2017, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ tại thành phố Vinh. Sau đó, Hiệp cùng Thành chế số thuốc nổ thành 1 quả mìn.

Rạng sáng 22/12/2017, Hiệp chở Thành đi phá cây ATM trước Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An  để cướp tiền. Tuy nhiên, các đối tượng không cướp được tiền, nên đã bỏ trốn. Ngày 15/1, Thành và Hiệp tiếp tục chế tạo một quả mìn khác để trộm xe máy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiến hành bắt giữ Lương Văn Hòa (SN 1996) và Ngân Văn Dũng (SN 1992, cùng trú huyện Quỳ Hợp). Hai đối tượng này được xác định đã bán vật liệu nổ cho Thành.

Như vây, cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan tới vụ nổ cây ATM tại TX. Cửa Lò (Nghệ An)

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 2h20 ngày 22/12, người dân đang ngủ bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, ra kiểm tra mọi người phát hiện cây ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đặt bên cổng trường cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An, đóng tại phường Nghi Thu bị nổ tung.

Tại hiện trường, cây ATM đặt cạnh phòng bảo vệ đã bị phá tan, hư hỏng hoàn toàn, mảnh kính vỡ văng tung tóe.

>>> Xem thêm video: Cây ATM ở Nghệ An nổ banh lúc rạng sáng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.