Điều tra

Bắt giữ 300 hung khí từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam

13/12/2016, 20:02
image

Các loại hung khí gồm dao, kiếm, gậy sắt... đang trên đường nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam thì bị bắt giữ.

3

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hung khí trái phép bị bắt giữ

Ngày 13/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậuvũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ như như dao, kiếm... trái phép đang trên đường từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam.

Nơi phát hiện ra lô hàng lậu là khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Khéo Nam, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nhận được thông tin của trinh sát, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã bắt quả tang đối tượng Lê Đức Đại (SN 1984, trú tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang điều khiển ô tô mang BKS: 12A - 048.37 chở theo 7 thùng cát tông bên trong chứa toàn hung khí trái phép.

Xem thêm video Bắt nóng 10 tấn hàng lậu tại ga Đà Nẵng:

Quá trình kiểm đếm, Tổ công tác ghi nhận có 300 hung khí nóng gồm: 45 thanh kiếm Nhật, 95 thanh đao to và 160 gậy sắt ba khúc. Tất cả số hung khí trên đều do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan công an, Lê Đức Đại khai nhận số hung khí trên do một người đàn ông lạ mặt nhập lậu từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển qua các con đường mòn ở khu vực biên giới về Việt Nam rồi thuê Đại chở về phía tây TP Lạng Sơn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.