Điều tra

Bắt giữ 9 tàu vận chuyển và 3.500m3 cát không rõ nguồn gốc

13/12/2019, 16:30

Sau khi thu mua cát tại tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ vận chuyển về tỉnh Hải Dương bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

img
Lực lượng chức năng kiểm tra 9 tàu sắt vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Sáng 13/12, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc bắt giữ 9 tàu vỏ sắt và 3.500m3 cát không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, trong 2 ngày 9 và 11/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt giữ, xử lý 9 tàu vỏ sắt vận chuyển khoảng 3.500 m3 cát đen san lấp tại khu vực bến thủy nội địa thuộc địa phận xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng. Trong đó, có 7 tàu mang số hiệu của tỉnh Vĩnh Phúc, 1 tàu mang số hiệu tỉnh Bắc Ninh và 1 tàu Nam Định. Qua kiểm tra, tất cả các tàu đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Các lái tàu kiêm chủ hàng, chủ tàu khai nhận số cát trên được họ mua ở Vĩnh Phúc và Phú Thọ vận chuyển về Hải Dương tìm nơi tập kết, bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung xử lý vụ việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.