An ninh hình sự

Bắt giữ bố con chủ nhà đánh chết kẻ trộm gà

23/04/2019, 10:07

Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bố con nghi phạm trói, đánh kẻ trộm gà tử vong.

img
Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 23/4, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân) và Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, cùng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để làm rõ về hành vi đánh chết người.

“Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi phạm nói trên, sau khi có kết quả pháp y chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án”, Đại tá Trung thông tin.

Trước đó, rạng sáng 21/4, tại khu vực kinh doanh ki ốt 16, chợ Thẫm, thôn La Uyên (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình), Nguyễn Xuân Hinh cùng con rể Đặng Văn Thế đã phát hiện ông Phạm Văn H. (SN1972, trú cùng địa bàn) vào ăn trộm gà nên đã hành hung ông H.

Đại úy Vũ Đức Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết, sau khi hành hung ông H., 2 bố con Hinh đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để cấp cứu, tuy nhiên ông H. đã tử vong sau đó.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, khoảng 4h45 phút ngày 21/4, bệnh viện có tiếp nhận 1 nam bệnh nhân được 2 người đàn ông, 1 người trung niên và 1 thanh niên đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn to, huyết áp không đo được, da trắng bệch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Vụ việc đang được Công an huyện Vũ Thư phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.