An ninh hình sự

Bắt giữ hai đối tượng chuyên “làm luật” xe khách ở Ninh Bình

16/01/2018, 16:37

Khi đang làm luật xe khách, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang kịp thời.

cuop283729

Hai đối tượng Quyền và Chung tại cơ quan công an.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng Phạm Văn Quế (SN 1979) và Đặng Văn Chung (SN 1990) cùng trú phường Ninh Sơn, Tp. Ninh Bình để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tỉnh Ninh Bình nhận được phản ánh về tình trạng một số xe khách chạy qua địa bàn thường xuyên bị một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa, yêu cầu nộp tiền cho chúng, nếu không sẽ bị ném vỡ kính.

Nắm bắt tình hình, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ thông tin vụ việc. Vào khoảng 15h30 ngày 12/1, qua quá trình theo dõi,  lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng Quế và Chung đang cưỡng đoạt tài sản của anh Phạm Văn Tâm (SN 1984, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chủ xe khách chạy tuyến cố định Thanh Hóa - Hưng Yên.

Theo tài liệu điều tra, sáng 12/1, trước khi hành động, Phạm Văn Quế đã gọi điện cho anh Tâm rồi đe dọa, yêu cầu chủ xe khách này phải nộp tiền cho bọn chúng nếu không khi đi qua địa bàn sẽ bị ném vỡ kính xe.

Khi anh Tâm điều khiển xe đi trên đường ĐT477, qua địa phận phường Ninh Phong, Tp. Ninh Bình, Quế và Chung đã lao ra chặn lại, buộc anh Tâm phải đưa cho chúng số tiền 2 triệu đồng. Khi hai đối tượng đang nhận tiền thì lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần đe dọa và lấy của anh Phạm Văn Tâm số tiền 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.