An ninh hình sự

Bắt giữ nghịch tử đâm mẹ trọng thương vì bị nhắc chuyện uống rượu

23/09/2019, 17:04

Bị nhắc chuyện đi uống rượu say, nghịch tử vung dao đâm 10 nhát khiến mẹ đẻ trọng thương rồi chạy lên rừng trốn.

img
Đối tượng Nông Văn Năm. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, khoảng 14h30' chiều nay (23/9), Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Năm (SN 1993, trú tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 21h30, ngày 20/9, do bị mẹ đẻ là bà Lăng Thị Kiểm (SN 1960) nhắc nhở chuyện đi uống rượu say về, Năm đã cự cãi và dùng dao đâm khoảng 10 nhát, trong đó có 4 nhát xuyên đùi khiến bà Kiểm trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên khu vực rừng phía sau nhà, sau gần 3 ngày lẩn trốn, y trở về địa phương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, bà Kiểm đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.