Điều tra

Bắt giữ nhóm trộm nghiện game và ma túy với 18 vụ trộm cắp

27/06/2015, 05:15
image

Từ tháng 4/2015 đến ngày bị bắt, nhóm này đã gây ra 18 vụ trộm cắp tài sản.

Untitled
Nhóm trộm nhí tại cơ quan công an.

Ngày 24/6, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn (21 tuổi, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) - đối tượng có 1 tiền án 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 1h20" ngày 21/6, công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Tuấn cùng Lê Quang Vũ (17 tuổi), Huỳnh Trần Đại (15 tuổi) và Trần Văn Cường (14 tuổi) cùng trú tại xã Phú Hội đang đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Lê Thị ở thị trấn Liên Nghĩa để trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, nhóm đối tượng này khai nhận, từ tháng 4/2015 đến ngày bị bắt, nhóm này đã gây ra 18 vụ trộm cắp tài sản. Hàng đêm vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng, 4 đối tượng rủ nhau đi lang thang khắp địa bàn, thấy tiệm tạp hóa hay nhà nào sơ hở sẽ tổ chức đột nhập trộm cắp tài sản.

Toàn bộ tài sản lấy được bọn chúng mang bán lấy tiền chơi game online, ma túy đá, bồ đà và thuê phòng trọ. Cơ quan công an xác định, Đào Anh Tuấn chính là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.