An ninh hình sự

Bắt giữ tên cướp giật kéo lê cô gái trên đường phố Sài Gòn

24/04/2018, 08:17

Sau 5 ngày truy lùng, đối tượng Phạm Hồng Thái đã bị Công an quận 1 và Công an TP.HCM đã bắt giữ.

ten-cuop-keo-le-co-gai-hang-chuc-met-o-sai-gon-da-

Đối tượng Thái và phương tiện gây án. Ảnh: Công lý

Theo Công lý và VnExpress đưa tin, tối 23/4, Công an quận 1 (TP.HCM) bắt Phạm Hồng Thái (SN 1995) - nghi can giật điện thoại của cô gái ở trung tâm Sài Gòn, kéo lê nạn nhân suốt 50 m.

Thái làm việc cho cửa hàng cung cấp nước suối tại quận 4. Sáng 19/4, anh ta chạy xe máy đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện chị Trần Thị Kim Thoa (SN 1994) dừng xe đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý đồ xấu.

Nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát cướp giật tài sản rồi kéo lê chị Thoa trên đường hàng chục mét qua ngã tư khiến nhiều người đi đường bàng hoàng.

Sự việc diễn ra quá nhanh, người đi đường không kịp phản ứng. Đối tượng sau đó đã phóng xe biến mất.

Sau khi clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận rất bất bình, hoang mang về sự táo tợn của đối tượng. Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng.

Công an quận 1 đã tung nhiều trinh sát, phối hợp lực lượng của Công an TP.HCM truy bắt tên cướp. Qua rà soát các camera an ninh xung quanh khu vực, trên các tuyến đường, sau 5 ngày truy lùng, Thái vừa bị bắt khi đang uống cà phê.

Ngày 23/4, Công an bắt giữ Thái để điều tra đồng thời thu giữ được chiếc điện thoại đối tượng đã cướp được của nạn nhân.

Bước đầu Thái cho biết, khi giật được điện thoại hắn quay về xưởng làm việc bình thường, đến chiều đem bán được hơn 2 triệu đồng, tiêu xài hết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.