Điều tra

Thanh niên 23 tuổi dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM khai gì khi bị bắt?

23/05/2022, 18:13

Thanh niên vào tiệm vàng Sơn Trang, quận Bình Thạnh rồi dùng búa đập bể tủ kính, cướp vòng vàng lên xe tẩu thoát vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lấy lời khai N.V.V. (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cướp tài sản.

N.V.C. là đối tượng cầm búa đập bể tủ kính tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM cướp tài sản.

img

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Bước đầu, C. khai nhận do nghiện game và cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra chuyện cướp tiệm vàng.

C. đến khu vực cầu Đỏ, quận Bình Thạnh mua cây búa với giá 15 nghìn đồng để đi cướp.

Trưa 23/5, C. lái xe máy biển số 60B3-472.15 đến tiệm vàng Sơn Trang vờ vào bên trong để hỏi mua lắc vàng. Sau đó, lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, C. giật lấy rồi cầm búa đập tủ kính trưng bày để lấy thêm tài sản.

Tuy nhiên, chủ tiệm tri hô nên C. tháo chạy lên xe máy tẩu thoát và bị bắt giữ tại TP Thủ Đức.

img

Tủ kính tiệm vàng bị đối tượng đập bể, lấy đi nhiều vòng vàng.

img

Camera ghi lại thời điểm đối tượng đi vào tiệm vàng.

Sau khi cướp thành công, C. đã mang lắc vàng đến bán lần lượt cho hai tiệm vàng ở phường 13, quận Bình Thạnh. Có tiền, C. nạp vào tài khoản game tiếp tục chơi game và bị bắt giữ.

Công an xác định, C. một mình gây án, không có đồng phạm và hiện đang mở rộng điều tra.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, đầu giờ chiều 23/5, tại tiệm vàng Sơn Trang xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Sau khi cướp vàng, đối tượng đem đi bán tại một tiệm trên Quốc lộ 13 và bị bắt giữ khi ở thành phố Thủ Đức.

Nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã có mặt chỉ đạo công tác phá án, đồng thời phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra, bắt giữ đối tượng sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.