An ninh hình sự

Bắt hai anh em ruột đâm chết đại úy công an chiều 30 Tết ở Cần Thơ

24/01/2020, 22:03

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đại úy Nguyễn Thanh Hải bị hai đối tượng truy sát, dẫn tới tử vong.

img
Hiện trường xảy ra vụ việc trên đường Bùi Thị Xuân

Ngày 24/1 (nhằm ngày 30 Tết), Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là hai anh em ruột gồm: Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

img
Đồng đội đón taxi đưa đại uý Hải đi cấp cứu

Theo nội dung vụ việc, khoảng 15h40 cùng ngày, trong lúc đại úy Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Cảnh sát khu vực phường An Hội) đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại các Lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì bị Minh và Giàu dùng dao truy đuổi, đâm vào người.

Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

img
Đối tượng Minh

Đến 16h cùng ngày, Minh và Giàu bị bắt giữ. Được biết Minh có tiền án về tội xúc phạm Quốc kỳ, Giàu có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

img
Đối tượng Giàu

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.