An ninh hình sự

Bắt hai đối tượng trốn truy nã sau 4 tháng gây án

12/05/2014, 13:45

Cơ quan CSĐT - CA huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, vừa bắt hai đối tượng truy nã liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra vào đầu năm 2013 trên địa bàn thôn Lai Xá...


Trước đó, vào giữa tháng 1/2014, do có mâu thuẫn với nhân viên của hiệu cầm đồ H.T nằm trên QL32 (thuộc địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Lương Quang Hiếu (SN 1987, trú tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã gọi Nguyễn Trọng Vinh (SN 1981); Đinh Văn Chung (SN 1988), Đinh Khắc Thụ (SN 1992) cùng trú tại thôn Lưu Xá mang theo hung khí tìm đến hiệu cầm đồ này để trả thù. Tại đây, Chung cầm dao chém nhiều nhát vào người anh Cao Văn Ngư (SN 1980, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) còn Vinh, Thụ và Hiếu dùng điếu cày đánh một người khác trong hiệu cầm đồ. Trước khi bỏ đi, các đối tượng này đã đập phá hiệu cầm đồ hư hỏng nhiều tài sản.


Ngày 23/1, Cơ quan  CSĐT - Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã đối với Lương Quang Hiếu và Nguyễn Trọng Vinh về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Sau một thời thể lẩn trốn, Nguyễn Trọng Vinh đã đầu thú, Lương Quang Hiếu cũng bị bắt sau đó.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.