An ninh hình sự

Bắt hai nữ "quái" cầm đầu đường dây buôn người sang Trung Quốc

09/03/2019, 16:28

Công an huyện Thanh Chương vừa bắt giữ hai đối tượng đưa người sang Trung Quốc.

img
Vi Thị Hoài Thanh và Ngân Thị Đua

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngân Thị Đua, (SN 1989 trú xã Nga My, huyện Tương Dương) và Vi Thị Hoài Thanh (sn 1982, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương) để điều tra về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Đua gặp Lô Thị Q. và Nguyễn Thị Thanh Th. (cả hai đều chưa đủ 16 tuổi) ở nhà anh em tại xã Thanh Sơn (Thanh Chương). Sau đó, Đua rủ Q. và Th. sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có 1 số tiền lớn giúp gia đình trả nợ, cả hai đồng ý. Đua gọi cho chị gái là Ngân Thị Oanh (SN 1985) để bàn việc đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc. Sau đó, Oanh gọi cho Vi Thị Thanh, y cho biết mỗi người đưa sang Trung Quốc lấy chồng thì được trả 80 triệu đồng và Oanh sẽ được hưởng tiền công 20 triệu đồng/người, còn Đua hưởng 10 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Đua đưa Th và Q, xuống bến xe Vinh rồi cả 3 bắt xe ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đi theo con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc Thanh bán Th và Q. được 8 vạn nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng).

Sau khi nhận được tiền Q. nhờ Thanh đưa cho bố mẹ 80 triệu đồng, còn Th. nhờ Thanh gửi tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, đang trên đường về Việt Nam, Thanh bị Công an Trung Quốc bắt giữ, thu toàn bộ số tiền trên rồi thả về nước.

Biết Thanh về nước, Đua gọi điện đòi tiền công và được Thanh trả 13 triệu đồng. Sau đó, Q. được nhà chồng cho về Việt Nam thăm người thân đã làm đơn tố cáo Thanh và Đua. Ngày 22/2, Công an huyện Thanh Chương đã bắt giữ Thanh và Đua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.