Pháp luật

Bắt kẻ bán "hàng nóng" cho tài xế TP.HCM

10/12/2015, 13:34

Trong lúc tuần tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng đang giao dịch "hàng nóng" gồm súng, đạn, roi điện.

sung
Tang vật vụ bán súng, đạn... cho tài xế vùng ven TP HCM

Ngày 10/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 9, (TP HCM) cho biết đang tiến hành giám định số lượng tang vật gồm 7 roi điện loại 5000Kv 928 Type; 1 súng bắn đạn bi ký hiệu Ng871072; 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên bi sắt; 92 viên bi sắt khác và 2 bình xịt hơi cay … để làm rõ hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Trần Văn Thuận (20 tuổi, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thường xuyên đi dọc các tuyến quốc lộ, các bãi xe tải, container để chào bán cho các tài xế công roi điện, súng bắn đạn bi… Vào khoảng giữa tháng 11/2015, trong lúc Thuận đang bán roi điện cho một tài xế tại phường Long Bình, quận 9 thì Lê Hoài Viễn (24 tuổi, phường Long Bình) nhìn thấy nên tiếp cận làm quen, hỏi mua bán.

Sáng 7/12, Viễn điện thoại cho Thuận nói muốn mua công cụ hỗ trợ và hẹn gặp tại khu vực gần trường bắn Long Bình để giao dịch. Trong lúc Thuận đang cho Viễn xem hàng thì lực lượng Công an phường Long Bình tuần tra phát hiện, bắt giữ cả 2 cùng số tang vật nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.