Hồ sơ tài liệu

Bắt kẻ điều khiển máy bay hạ cánh xuống Văn phòng Thủ tướng Nhật

25/04/2015, 10:11

Nhật Bản bắt giữ một người đàn ông điều khiển máy bay không người lái mang theo phóng xạ nhỏ hạ cánh trên nóc...

Đội phản ứng nhanh đưa chiếc máy bay không người l
Vì máy bay chứa phóng xạ nên các nhân viên bảo vệ phải đặt trong hộp chuyên dụng để tránh gây ảnh hướng tới những người xung quanh

Sự việc xảy ra từ ngày 22/4, khi nhân viên bảo vệ văn phòng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát hiện một chiếc máy bay không người lái chứa cát phóng xạ đậu trên nóc tòa nhà. Lượng phóng xạ này nhỏ, không đủ để làm hại con người. Ngày 24/4, Ông Yasuo Yamamoto, 40 tuổi, thất nghiệp, sống tại tỉnh Fukui, miền tây nước Nhật tự ra đầu thú tại đồn cảnh sát Fukui. Ông Yamamoto bị bắt giữ và cáo buộc tội cản trở người thi hành công vụ.

Ông Yamamoto khai báo đã lấy lượng cát phóng xạ trên từ nhà máy sản xuất điện hạt nhân Fukushima - nơi đang bị đóng cửa 4 năm nay vì thảm họa sóng thần. Mục đích của hành động này nhằm phản đối sử dụng năng lượng hạt nhân.

Cảnh sát Tokyo và Fukui chưa bình luận gì, đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu tội danh được thành lập, mức phạt tối đa là 3 năm tù hoặc 500.000 yên (tương đương 4.200 USD).

Ngày xảy ra sự việc - 22/4 cũng là ngày tòa án Nhật Bản đồng ý khởi động lại nhà máy sản xuất điện hạt nhân tại miền tây nam, bác bỏ những lo ngại về an toàn hạt nhân sau thảm họa rò rỉ hạt nhân Fukushima năm 2011.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.