An ninh hình sự

Bắt kẻ giam lỏng thai phụ, tàng trữ nhiều vũ khí nóng

10/01/2016, 16:11

Công an phát hiện nhiều vũ khí nóng khi khám xét nhà côn đồ giam lỏng, bỏ đói thai phụ.

bat-coc-5776-1452388758
Kẻ giam lỏng thai phụ và tang vật của vụ án. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 10/1, Công an Q. Nam Từ Liêm cho hay đơn vị này đang tạm giữ Trần Văn Dũng (42 tuổi, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và đồng bọn để điều tr về hành vi bắt giữ người trái luật, tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 9//1, Công an Q. Nam Từ Liêm nhận được tin chị H. đang mang thai bị Dũng giam giữ và không được ăn uống.

Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng áp sát nhà của Dũng và bận động các đối tượng trong nhà mở cửa.

Thương thuyết bất thành, cảnh sát buộc phải phá khóa xông vào nhà. Tại tầng 1, công an phát hiện 6 thanh niên. Chị H. đang đau bụng ở trên tầng 2.

Ngay sau đó, Dũng lấy lý do đưa chị H. đi cấp cứu và bế nạn nhân đi bệnh viện. Lực lượng cảnh sát đã cử người bám theo.

Khi khám xét nhà Dũng, công an thu giữ nhiều giấy tờ vay nợ, vũ khí nóng như súng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Công an đã triệu tập Dũng từ bệnh viện về nhà. Sau đó, Dũng đã huy động 10 thanh niên đến gây sự nhằm phi tang vũ khí nhưng không thành.

Theo công an, Dũng từng có tiền án tội giết người, phải ngồi tù 17 năm. Năm 2009, đối tượng này ra tù và tụ tập côn đồ cho vay nặng lãi.

Chị H. là tình nhân của Dũng, có thai với đối tượng này. Tuy nhiên, chị này thường xuyên bị đánh đập. Lần này, chị H. bỏ trốn nhưng bị bắt lại, bị giam lỏng và bỏ đói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.