Điều tra

Bắt khai thác vàng chưa xử lý xong, 2 tháng sau lại phát hiện... vàng tặc

20/05/2021, 16:51

Trong vòng 2 tháng, cơ quan chức năng Chư Păh, Gia Lai đã phát hiện 2 vụ khai thác vàng trái pháp luật cùng một khu vực.

img

Khai thác vàng trái phép tại địa phận xã Hà Tây (Chư Păh) ngày 18/3

Ngày 20/5, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) xác nhận, lực lượng công an huyện đang tiếp tục làm rõ việc khai thác vàng trái phép tại xã Hà Tây. Nơi trước đó khoảng 2 tháng, lực lượng công an huyện Đak Đoa phát hiện vụ khai thác vàng trái phép đã chuyển lại hồ sơ cho công an huyện Chư Păh xử lý.

Ông Kiên cho biết, thứ 6 tuần trước (14/5) ông đang công tác tại xã thì nghe tin từ lực lượng công an xã Hà Tây phát hiện một vụ nghi khai thác vàng trái phép. Khu vực được cho là bãi vàng vực nhà rẫy địa giới hành chính xã Hà Tây, Chư Păh nhưng là đất canh tác của 14 hộ dân thuộc làng Kon Mahar, xã Hà Đông (Đăk Đoa).

Tôi đã cùng nhóm cán bộ huyện trực tiếp vào hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Ông Kiên cho biết, tại hiện trường bãi khai thác có máy móc lớn nghi khai thác vàng trái phép. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lấy mẫu và lập biên bản hiện trường vụ việc.

"Hiện, huyện cũng đã có văn bản đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra vụ việc", ông Nay Kiên nói.

Trước đó, ngày 18/3, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện tại khu vực nêu trên có 2 nhóm người chia nhau đưa máy móc và nhân công đến khai thác vàng trái phép.

Tại địa điểm thứ nhất, lực lượng Công an phát hiện có 3 hố nước, giữa 3 hố có một giàn sàng đất, đá; xung quanh có 3 máy nổ, đầu bơm, một xe máy múc hiệu SANI và lán trại của các đối tượng dùng để ở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang túc trực. Qua đấu tranh nhanh, bước đầu các đối tượng khai nhận là Trần Mạnh Quang (SN 1964, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) làm quản lý nhân công và Võ Doãn Bình (SN 1991, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) làm lái xe máy múc.

Các đối tượng khai nhận thêm, khu vực này do đối tượng Nguyễn Triệu Phú (SN 1984, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) làm chủ và giao cho Quang làm quản lý (tại thời điểm kiểm tra các công nhân không có mặt tại hiện trường).

Tại điểm khai thác thứ 2 cách khoảng 1 km, lực lượng chức năng phát hiện thêm các hố đào đãi vàng, 2 máy nổ, xe máy múc hiệu HITACHI. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Trần Văn Thông (SN 1969, trú tại tỉnh Đăk Lăk) làm quản lý và đối tượng Vũ Văn Thanh (SN 1986, trú tại tỉnh Đăk Lăk) làm công. Bước đầu, các đối tượng khai nhận khu vực này do Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa) làm chủ và giao cho Thông làm quản lý (các nhân công không có mặt tại hiện trường).

Theo cơ quan chức năng, vụ việc phát hiện khai thác vàng trái phép tại khu vực 14 hộ dân thuộc làng Kon Mahar, xã Hà Đông (Đăk Đoa) ngày 18/3 đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Sở TNMT tỉnh Gia Lai cũng cho biết đầu năm nay đã xử phạt khoảng 60 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực nêu trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.