Điều tra

Bắt khẩn cấp 10 đối tượng vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ

10/06/2016, 18:10
image

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 10 đối tượng và tạm giữ 2 người.

1

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi  tố vụ án hình sự giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng, tạm giữ 2 người liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng xảy ra trên địa bàn Thị xã Phú Thọ. Trước đó, vào chiều tối 7/6, hàng chục thanh niên đi trên 3 ô tô, cầm theo hung khí xông vào số nhà 278 Nguyễn Trãi (phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ) truy sát và chém bị thương nhiều người.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an Thị xã Phú Thọ vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ vụ xô xát trên xảy ra giữa nhóm đối tượng do Nguyễn Thùy (SN 1977, trú tại phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ) cầm đầu và nhóm khác do đối tượng có tên Nguyễn Anh Nhật cầm đầu. Kết quả là 3 thanh niên trong nhóm của Nguyễn Anh Nhật bị thương là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ) và Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ) bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng; Cao Văn Tuấn (SN 1996, ở phố Phú Hà, phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ) bị tổn thương mắt trái. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

2

Hàng chục thanh niên cầm hung khí truy sát nhau (hình cắt ra từ clip)

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai đối tượng là Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, trú tại phố Tân Lập, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ) với một đối tượng có tên Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ). Chiều 7/6, Thụ gọi điện đe dọa Linh. Đến 16h cùng ngày, Thụ cùng Nguyễn Thùy, Lê Xuân Thao (SN 1987, trú tại phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ)và Lê Minh Cường (SN 1988, trú tại phường Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ) tìm đến nhà Linh để đánh nhưng không gặp.

4

Một đối tượng cầm dao hung hãn kêu gọi đồng bọn truy sát 

Khoảng 1 tiếng sau, phát hiện thấy Linh cùng khoảng 7 người khác đang ở trong nhà, đối tượng Nguyễn Anh Nhật cùng Thùy huy động tổng cộng khoảng 40 thanh niên khác trong đó có Thao, Thụ, Cường đi xe bán tải mang biển kiểm soát: 29C - 491.79 chở theo nhiều hung khí đi tìm Linh. Đến nhà Nhật, thấy Nhật và Linh đang có mặt ở đây, Thùy hô hào cả nhóm cầm hung khí xông vào đánh nhóm của Linh. Thao cầm dao chém trúng đầu anh Chu Thanh Sơn rồi tiếp tục chém anh Trần Tuấn Dũng (SN 1993, trú tại xã Hà Thành, Thị xã Phú Thọ), trong khi các đối tượng khác dùng tuýp sắt xông vào hành hung Cao Văn Tuấn. Thấy vậy Nguyễn Anh Nhật chạy vào nhà đóng cửa, nhưng các đối tượng trong nhóm của Thùy vẫn tiếp tục truy sát lên tận tầng 2 ngôi nhà. Chỉ đến khi lực lượng công an Thị xã Phú Thọ xuất hiện chúng mới chịu rút lui. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Từ những chứng cứ thu được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt 10 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Riêng hai đối tượng Lê Xuân Thao (SN 1987, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1978, trú tại tổ 28, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị khởi tố bị can về các tội danh "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.