An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng tổ chức đánh bạc công nghệ cao

31/07/2017, 09:53

Đường dây tổ chức ghi số lô, số đề ở Ninh Bình rồi chuyển sang Singapore qua trang web đã đăng ký kiếm lời.

danh-bac-cong-nghe-cao

Các đối tượng đánh bạc công nghệ cao ở Tp. Ninh Bình đã bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Cụ thể, qua công tác trinh sát, ngày 28/7/2017, Công an Tp. Ninh Bình đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao để hoạt động cờ bạc do Đinh Văn Tuyên (SN 1996, trú tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, Tp. Ninh Bình) cầm đầu; bắt khẩn cấp 7 đối tượng gồm: Đinh Văn Tuyên; Đinh Văn Biên (SN 1984, trú tại phố Thanh Xuân, Tp. Ninh Bình); Vũ Khánh Toàn (SN 1981, trú tại phố Bắc Sơn, Tp. Ninh Bình); Phạm Thị Nguyên Hương (SN 1981, trú tại phố Hưng Thịnh, phường Bích Đào, Tp. Ninh Bình); Đào Sỹ A (SN 1972, trú tại thôn Kỳ Vỹ, Tp. Ninh Bình); Bùi Văn Thịnh (SN 1977, trú tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, Tp. Ninh Bình); Đặng Thu Hiền (SN 1991, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai: Để hoạt động cờ bạc, các đối tượng đã tổ chức ghi số lô, số đề trên địa bàn Tp. Ninh Bình và huyện Hoa Lư chuyển cho Đinh Văn Tuyên; Tuyên tổng hợp lại và chuyển sang Singapore thông qua địa chỉ trang Web do Tuyên đăng ký để kiếm lời.

Qua điều tra, ban đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Ninh Bình đã làm rõ số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là trên 1,37 tỷ đồng, thu 19 ĐTDĐ, 2 máy tính xách tay, 7 xe mô tô, 2 xe ô tô và các sổ sách ghi chép phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp. Ninh Bình đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.