Điều tra

Bắt khẩn cấp bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị điện máy

09/09/2018, 21:08
image

Trong lúc nói chuyện, bảo vệ đã cầm dao đâm tử vong nữ quản lý siêu thị điện máy Xanh.

 

Bắt khẩn cấp bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị điện máy Xanh (Ảnh: Nghi can Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan CSĐT).

Tối ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, Quản lý nhân sự siêu thị Điện máy xanh tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Nghi can được xác định đã dùng dao đâm chết chị Dung là ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền) là bảo vệ của siêu thị Điện máy xanh).

>>> Xem video: Bắt khẩn cấp bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị điện máy Xanh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 phút, tại siêu thị Điện máy xanh (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông), trong lúc nói chuyện giữa ông Phúc và chị Dung có xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Phúc bất ngờ cầm con dao Thái Lan đâm chị Dung 1 nhát vào ngực.

Nạn nhân ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị Dung đã tử vong. Sau khi gây án, đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, ông Phúc đã đến trụ sở Công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú.

Ảnh chụp Màn hình 2018-09-09 lúc 20.41.29

Con dao Thái Lan được công an thu giữ tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.