Điều tra

Bắt khẩn cấp gã thợ hồ dâm ô với bé gái 5 tuổi

01/12/2015, 21:04

Chúc cho D. mượn ĐTDĐ chơi game, sau đó bế lên kệ bếp rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu D.

nanhan_DZSL
Ảnh minh họa.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Công Chúc để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 28/11, cháu D. (năm tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) qua nhà dì ở gần nhà chơi. Lúc này, đối tượng Chúc (30 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang sơn cửa, sau đó cho cháu D. mượn ĐTDĐ chơi game rồi bế lên kệ bếp và có hành vi dâm ô với cháu D. 

Sau khi về nhà, cháu D. đi tiểu kêu đau rát ở bộ phận sinh dục, lúc này chị T.(mẹ ruột) gặng hỏi thì cháu D. kể lại toàn bộ sự việc. Chị T. đã tố cáo hành vi phạm tội của Chúc.

Cơ quan công an TP. Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Chúc. Hiện vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, cơ quan công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), đơn vị này đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

Danh tính 5 nghi can gồm: Rơ Lan Được (23 tuổi), Rơ Mah Teo (23 tuổi), Rơ Mah Diêu (19 tuổi, cùng trú làng Tung, Ia Nan, Đức Cơ), Siu Chung (16 tuổi) và Rơ Châm Giang Hô (14 tuổi, cùng trú làng Bua, Ia Pnôn, Đức Cơ).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/10, 5 người nói trên uống rượu tại làng Sơn (Ia Nan). Tại đây, Rơ Châm Giang Hô gặp em T. (10 tuổi, làng Sơn). Do quen biết từ trường, Hô dẫn em này ra vườn điều và "quan hệ". Sau đó, Hô về và kể lại cho 4 người còn lại. Nghe xong, cả nhóm kéo nhau đi tìm T. và thay nhau "quan hệ" với bé này rồi đưa nạn nhân về nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.