An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đâm chết du khách người Mỹ

04/07/2017, 14:05

Công an Q.1 (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp nam thanh niên đã đâm chết du khách người Mỹ ở phố Tây.

z704621178769_62953e0229e69eb6979b9ffbee88e267

Nam thanh niên đâm chết du khách người nước ngoài vừa bị Công an ra lệnh bắt khẩn cấp

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Quốc Hưng, tự “Cu Ki” (SN 1997, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi đâm chết du khách người Mỹ ở khu phố Tây - Phạm Ngũ Lão.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (SN 1995, quốc tịch Mỹ, lưu trú Q.1) đi cùng người bạn đến chơi tại khu vực Phố Tây Phạm Ngũ Lão. Khi đến hẻm 186 đường Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1), du khách người Mỹ này nảy sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt nên xảy ra cự cãi.

Nam thanh niên đã dùng hung khí đâm một nhát chí mạng vào lưng khiến anh Pendeeton Marshall Stephen ngã gục. Nạn nhân tử vong trước khi kịp đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an Q.1 cùng các đội nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét để sớm bắt hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được hung thủ gây án là Trịnh Quốc Hưng. Tuy nhiên, tên này đã bỏ trốn.

Ngày 3/7, Hưng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hưng, tối hôm xảy ra sự việc, anh Pendeeton Marshall Stephen đi vào hẻm 186 đường Bùi Viện gặp Hưng để đòi lại tiền vì cho rằng Hưng đã bán ma túy giả cho mình.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hưng lấy một thanh sắt đâm trúng lưng anh Pendeeton Marshall Stephen. Sau một thời gian lẩn trốn, biết khó thoát nên Hưng đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.