An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ truy sát người trong bệnh viện

22/10/2014, 07:41

Khi H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, Lan và đồng bọn tiếp tục kéo đến bệnh viện tiếp tục hành hung khiến H. tử vong tại chỗ.

img

Đó là Nguyễn Văn Hòa (SN 1994, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); Phạm Minh Chí (SN 1992, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Phạm Hồng Công (SN 1992) và Đỗ Mạnh Cường (SN 1993), cùng trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội; Phạm Tiến Hùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), cùng trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Nhóm này vừa bị Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 18/10, Lê Quang H. (SN 1983, trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) đến nhà gặp Trịnh Hoàng Lan (SN 1979, trú cùng xã) để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Do Lan không có nhà nên H. đã hành hung và yêu cầu vợ của Lan phải gọi chồng về. Lan rủ Hòa, Chí, Công, Cường, Hùng và Tuấn cùng về nhà gặp và hành hung khiến H. bất tỉnh. Khi H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, Lan và đồng bọn tiếp tục kéo đến bệnh viện tiếp tục hành hung khiến H. tử vong tại chỗ.

Do Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Gia Lâm đang khẩn trương truy bắt đối tượng này để xử lý.

Trang Quỳnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.