An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp tên cướp đâm xe ôm nhiều nhát

21/06/2016, 20:33
image

Vì thua cá độ bóng đá, đối tượng đã ra tay đâm người lái xe ôm nhiều nhát để cướp xe.

43a93861-66e6-42a8-b456-bb39b5b86e39
Vì thua cá độ bóng đá, đối tượng đã ra tay đâm người lái xe ôm nhiều nhát để cướp xe. Ảnh: CAND

Theo Tri Thức Trẻ, hôm nay 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thế Sang (24 tuổi - trú tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về vụ sát hại một xe ôm để cướp xe.

Trước đó vào sáng sớm ngày 16/6, tiếng kêu cứu thất thanh vang lên xung quanh khu vực thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) khiến nhiều người dân giật mình bủa ra đường tìm kiếm và sau đó phát hiện một người đàn ông đang bò ra đường cái kêu cứu với nhiều vết máu trên người.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi, trú phường Điện Biên).

Cũng theo báo CAND, nạn nhân Đoàn kể lại vào sáng sớm ngày 16/6, anh chờ khách ở quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) thì một thanh niên cao tầm 1,6 m da ngăm đen, đeo khẩu trang kín mít, thuê chở về xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. .

Khi xe chạy vượt qua trạm bơm trên bờ đê sông Chu, giáp ranh thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Phúc thì anh bị đối tượng ép đi ngược lên đê rồi người này dí dao vào cổ anh yêu cầu xuống xe, khi vừa xuống xe tên này đâm anh Đoàn nhiều nhát rồi bỏ chạy về thị trấn Vạn Hà. Ngoài chiếc xe máy, anh Đoàn còn mất toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân.

Sau 5 ngày truy bắt, công an đã bắt giữ Lê Thế Sang khi y đang lẩn trốn ở Bắc Ninh. Bước đầu Sang khai nhận do thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm.

>>>Xem thêm Video Lời khai bình thản của kẻ giết cướp xe ôm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.