An ninh hình sự

Bắt khẩn cấp trạm phó kiểm lâm lái xe đâm 2 bé gái

16/02/2017, 16:27

Trạm phó trạm kiêm lâm Đá Chông, huyện Ba Vì lái xe lấn làn, đâm vào 2 bé gái khiến 1 bé tử vong...

hien-truong-vu-tai-nan

Hiện trường vụ tai nạn khiến một bé gái 9 tuổi tử vong - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Nghĩa được xác định là người điều khiển ôtô gây tai nạn khiến 2 người thương vong ngày 8/2.

Theo tài liệu điều tra, Đầu giờ chiều 8/2, sau khi ăn cơm và uống rượu xong tại Ba Vì, ông Nghĩa điều khiển xe ô tô chở 2 cán bộ thuộc một đơn vị vũ trang ở Ba Vì đi từ phố Nguyễn Thái Học về phía nhà máy đường ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Khi đi qua cầu Treo, xế hộp do ông Nghĩa điều khiển đã lấn làn đâm trực diện vào cháy Nguyễn Hà Diệp (SN 2006) và cháu Nguyễn Cẩm Tú (SN 2008), cùng trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội. Hậu quả khiến cháu Tú tử vong, cháu Diệp bị thương được đưa vào Bệnh viện 105 Sơn Tây cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi gây tai nạn, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế được xác định vượt mức cho phép.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ ông Nguyễn Trọng Nghĩa để điều tra làm rõ. 

Xem thêm Video:

img

Hải Dương giao chỉ tiêu công chức vượt quy định

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.