Trong nước

"Bật" lãnh đạo, kình ngư Lâm Quang Nhật vẫn được dự SEA Games

09/08/2017, 06:30

Nội dung bơi 1.500 m tự do nam tại SEA Games 2017 sẽ do Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng đảm nhiệm.

quang_nhat

Lâm Quang Nhật vẫn được dự SEA Games

Tối 8/8, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 - ông Trần Đức Phấn - đã xác nhận: “Ban huấn luyện đội tuyển bơi lội đã chính thức báo cáo lại với trưởng đoàn là đăng ký cho Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng dự nội dung 1.500 m tự do. Còn VĐV trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu nội dung 200m và 400m".

Tuyên bố này đã khép lại câu chuyện tranh cãi xung quanh danh sách dự SEA Games 2017 của đội tuyển bơi lội Việt Nam. Trước đó, Lâm Quang Nhật luôn là cái tên sáng giá nhất do đã vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp ở nội dung 1.500m tự do. SEA Games 2015, Nhật lập kỷ lục 15 phút 31 giây 03.

quang_nhat

Lâm Quang Nhật tuyên bố cách đây không lâu: thà bỏ SEA Games chứ không đấu để được chọn

Tuy nhiên, kỷ lục đó đã bị phá bởi đàn em của Quang Nhật. Nguyễn Kim Sơn đạt mốc 15 phút 29 giây 90 ở Giải vô địch thế giới 2017. Nguyễn Huy Hoàng lập kỷ lục quốc gia với thành tích 15 phút 30 giây 11. Theo đó, việc chọn ai giữa ba cái tên trên trở nên không dễ. 

Theo nguyên tắc “VĐV có chuyên môn cao nhất là người được chọn”, một cuộc thi loại nội bộ đã được tổ chức giữa 3 VĐV. Song đoàn TP. Hồ Chí Minh và bản thân Lâm Quang Nhật phản đối không tham dự, cuộc đua loại chỉ còn lại 2 cái tên Kim Sơn và Huy Hoàng.

Cuối cùng, Huy Hoàng đạt thành tích tốt hơn Kim Sơn (15 phút 22 giây so với 15 phút 42), giành suất dự nội dung 1.500m tại SEA Games. Bất ngờ là dù không tham dự, quyết định cuối cùng của ban huấn luyện vẫn gọi tên Lâm Quang Nhật trở lại đường bơi 1.500m cùng Huy Hoàng.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.