Thế giới

Bất mãn với Tổng thống, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp từ chức

20/07/2017, 11:11

Ngày 19/7, theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Pierre de Villiers xin từ chức sau tranh cãi...

31

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp, Tướng Pierre de Villiers (phải) đứng cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Thông báo từ văn phòng ông Pierre de Villiers cho biết, ông đã nỗ lực hết sức để duy trì một lực lượng quốc phòng Pháp có thể thực hiện nhiệm vụ ngày càng khó khăn trong bối cảnh tài chính mỗi ngày một eo hẹp.

Nhưng, trong bối cảnh hiện tại, ông Villiers nhận thấy bản thân không còn đủ sức để đảm bảo lực lượng quốc phòng Pháp mà ông cho là cần thiết để bảo vệ quốc gia, người dân và duy trì mục tiêu của quốc gia Pháp.

Đó chính là lý do ông nộp đơn từ chức lên Tổng thống Macron và đã được chấp nhận. Trước đó, chính quyền ông Macron tuyên bố cắt giảm ngân sách quốc phòng năm 2017 nhằm đảm bảo cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP theo mức trần của Liên minh châu Âu (EU) và hứa hẹn sẽ tăng ngân sách trong năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.