An ninh hình sự

Bắt một phụ nữ lừa bán đất ảo chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng

31/07/2020, 11:06

Rao bán dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu "ảo" chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng của 22 người, 1 người phụ nữ bị Công an TP.HCM bắt giữ.

img
Bằng cách làm hạ tầng trái phép, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy đã chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng của 22 khách hàng.

Sáng 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1984, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2018, bà Thủy đã nhận đặt cọc của ông Đ.Q.T. chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) ở phường Phú Hữu, quận 9. Các khu đất này thuộc quyền quản lý của công ty do ông T. làm giám đốc, các khu đất này đã được công ty ông T. mang đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.

Do ông T. không tất toán các khoản nợ khi đến hạn phải thanh toán nên ngân hàng đồng ý để ông T. xử lý tài sản thế chấp bằng cách tìm khách hàng chuyển nhượng khu đất để trả nợ ngân hàng.

Thúy biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa đầy đủ thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Thúy nhờ Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" rồi rao bán.

Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng.

Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy. Qua điều tra, công an xác định có 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.

img

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi trình Chính phủ có gì mới?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.