Chất lượng sống

Bất ngờ cột điện đè chết 2 mẹ con cô giáo ở Kon Tum

06/05/2017, 18:21

Huyện Kon Plông (Kon Tum) vừa xảy ra vụ cột điện đổ đè 3 người thương vong.

Screen Shot 2017-05-06 at 15.11.23

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc

Ngày 6/5, Phòng GD-ĐT huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, cơn mưa dông kèm gió lớn vào chiều 5/5 xảy ra trên địa bàn đã khiến một trụ điện ngã đổ trúng vào 3 người đang đi trên một xe máy. Vào thời điểm trên, cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi, trú tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, giáo viên Trường  Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành) đang chở con ruột và con của bạn đi ngang qua con đường ở thôn Măng Đen, xã Đắk Long thì bất ngờ 1 cây thông bị gãy đổ lên dây điện làm gãy trụ điện và đổ ập xuống chiếc xe máy đang đi ngang qua. 

Vụ tai nạn trên đã khiến cô Phụng tử vong ngay sau đó, 2 cháu nhỏ được đưa đi điều trị tại 2 bệnh viện khác nhau. Trong chiều tối ngày xảy ra tai nạn, cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, con ruột cô Phụng) cũng đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Cháu còn lại trong vụ tai nạn bị cột điện gãy đè là Nguyễn Trung Sơn (9 tuổi, học cùng trường cháu Huy) bị thương ở đầu gối, hiện đã được gia đình đưa về điều trị tại Bệnh viện 211 (tỉnh Gia Lai).

Được biết, cô Phụng công tác tại huyện Kon Plông được 16 năm. Quá trình công tác, cô Phụng được đánh giá là giáo viên giỏi và nhiệt tình. Hoàn cảnh gia đình cô Phụng cũng khá khó khăn.  Hiện tại, Phòng GD-ĐT huyện Kon Plông đã hỗ trợ cho gia đình cô Phụng 10 triệu đồng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, nơi cô Phụng công tác hỗ trợ 8 triệu đồng.

Hiện các nạn nhân xấu số đang được chuyển về địa phương để an táng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.