An ninh hình sự

Bất ngờ hủy họp báo thảm án giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh

24/09/2016, 15:18
image

Đại diện tỉnh Quảng Ninh tuyên bố hủy họp báo, mọi thông tin sẽ được cập nhật trên website của tỉnh này.

14408216_1114480645265731_1871274148_o

PV các cơ quan báo chí tại hội trường họp báo vụ thảm án khiến 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh

16h05: Đại diện cơ quan chức năng tuyên bố kết thúc cuộc họp báo.

16h00: Mở đầu cuộc họp, ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở TTTT Quảng Ninh cho biết, dự kiến ban đầu sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp này dễn ra, UBND tỉnh đã thống nhất sẽ thông tin vụ việc qua kênh cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, đây là thông tin chính thức.

Tiếp lời ông Lực, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, mọi thông tin liên quan đến vụ việc từ phía UBND thành phố Uông Bí sẽ được giao cho ông Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chính thức phát ngôn.

15h50: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí đã tới hội trường chủ trì cuộc họp báo.

15h35: Dù thông tin phát đi sẽ họp báo lúc 15h00, nhưng tới thời điểm này cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Trong khi đó, hàng chục phóng viên các báo đài đã túc trực chờ nhận thông tin chính thức từ cơ quan chức năng Quảng Ninh thông qua buổi họp này.

15h25: Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24/9/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về điều tra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Từ 15h chiều 24/9, tỉnh Quảng Ninh tiến hành họp báo vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 bà cháu bị sát hại trong đêm 23/9. Địa điểm diễn ra cuộc họp báo tại UBND phường Phương Nam, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trước thời điểm họp báo, có khoảng 20 phóng viên của các cơ quan báo chí đã có  mặt tại hội trường của UBND phường Phương Nam.

Trước đó, khoảng 7h sáng 24/9chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình tại phường Hợp Thành (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị giết chết, trên người xuất hiện nhiều thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Danh tính các nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh); cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007, con trai chị Thanh); cháu Phạm Thu Hà (SN 2008, con gái chị Thanh); Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột, con chị gái chị Thanh).

Hiện trường là một ngôi nhà 2 tầng có khuôn viên khá rộng, hàng rào bao quanh nằm ở cuối con đường nhỏ sau trường cấp 2 Phương Nam (phường Phương Nam, TP. Uông Bí). Nhiều giả thiết cho rằng rất có thể đây là vụ án giết người cướp của.

Được biết, chồng chị Thanh đã mất hơn 1 năm trước do tai nạn giao thông, nay gia đình lại xảy ra thảm án. Con trai, con gái và mẹ đẻ chị Thanh cùng tử vong trong đêm qua với hiện trường nhiều dấu hiệu cho thấy sự bất thường. Một số thông tin từ hàng xóm (chưa được cơ quan điều tra xác minh) cho biết chiều qua, có hai thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang tới nhà chị Thanh hỏi han. Gia đình chị Thanh được hàng xóm đánh giá là hiền lành, sống ở địa phương không có điều tiếng gì. 

>>>Xem thêm video Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng ở Quảng Ninh:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.