An ninh hình sự

Bất ngờ lời khai của người mẹ lý do bạo hành con nhỏ tại Hải Dương

10/03/2021, 19:14

Vũ Thị T. sống trong nhà trọ cùng 2 con gái và đang có bầu con thứ 3. Khi cháu C. vệ sinh ra quần, T đã đấm vào mắt, dùng gậy tre đánh cháu C.

img

Chỉ vì lỗi nhỏ, cháu C bị mẹ đẻ đấm vào mắt, dùng gậy tre đánh gây thương tích

Ngày 10/3, đại diện Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ việc mẹ bạo hành con gái 6 tuổi ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin vào khoảng 22h40 ngày 6/3, tại phòng trọ nhà ông Nhiên ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng. Vào thời điểm trên, chị Vũ Thị T. (SN 1996) đã đánh cháu Vũ Ngọc Phương C. (SN 2015, con gái chị T.).

Theo thông tin từ Hội phụ nữ cung cấp, chị T. (mẹ cháu C. - không có chồng), hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn, là lao động tự do, mới từ Trung Quốc vể Việt Nam được 3 tháng.

Chị T. hiện đang tạm trú tại nhà trọ ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường cùng 2 con là cháu Vũ Ngọc Phương C. vả Vũ Phương M. (SN 2019). Chị T. đang mang thai con thứ 3 ở tháng thứ 6.

Trước đó, cháu Phương C. sống cùng bà ngoại và dì ở xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng. Ngày 10/2/2021 (tức ngày 29 Tết), chị T. đón cháu Vũ Ngọc Phương C. về nhà trọ ở cùng.

Theo lời khai, ngày 19/2/2021 chị T. đã đấm vào mắt, ngày 3/3/2021 chị đã dùng gậy tre đánh cháu C. do cháu đi vệ sinh ra quần mà không nói với mẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hội LHPN xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, đã cử cán bộ Hội cùng gia đình chăm sóc cháu tại Trung tâm Y tế huyện.

Đến 8h sáng ngày 7/3/2021, cháu được chuyển đến Khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị. Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, giảm bớt lượng người trong phòng bệnh, tại đây cháu C. được dì chăm sóc, theo dõi.

Hiện tại, sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã tới thăm hỏi, động viên cháu C.

Ngày 10/3, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang điều tra hành vi bạo hành trẻ em đối với Vũ Thị T. Tuy nhiên, T đang mang thai nên cơ quan công an không áp dụng biện pháp tạm giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.