An ninh hình sự

Bất ngờ rút súng bắn hàng xóm vì... nghĩ bị nhìn đểu

04/12/2017, 06:12

Cho rằng anh Vinh nhìn đểu mình, Tuấn đi vào nhà lấy súng bắn bi bắn liền 3 phát...

1_536550

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Người đưa tin

Theo VTC News và Người đưa tin, ngày 3/12, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang truy tìm nguồn gốc khẩu súng do Đinh Văn Tuấn (32 tuổi, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) sử dụng để bắn người trong lúc xảy ra mâu thuẫn.

Theo điều tra ban đầu, Đinh Văn Tuấn và Nguyễn Xuân Vinh (33 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) có xích mích mâu thuẫn. Sáng ngày 1/12, Vinh đi ngang qua nhà Tuấn thì hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt.

Tuấn cho rằng anh Vinh nhìn đểu mình, nên đã vào nhà lấy súng bắn bi ra bắn chỉ thiên hai phát. Thấy anh Vinh còn đứng đó nên Tuấn dùng súng bắn tiếp khiến viên đạn bay ngang qua mặt Vinh. 

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn chạy vào nhà xách tiếp con dao nhằm vào cổ Vinh, nhưng do vết thương cạn nên nạn nhân chỉ bị thương. Sau khi thực hiện hành vi bắn người, Tuấn cất giấu khẩu súng và không thừa nhận hành vi bắn người của mình.

Ngay sau đó, Công an xã Phước Lộc có mặt xử lý và mời Tuấn, Vinh đến trụ sở để làm việc. 

Vụ việc đang được Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.