Bóng đá

Bất ngờ với đối thủ của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

09/08/2022, 07:34

Đội tuyển Việt Nam mời Ấn Độ và Singapore đá giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tháng 9 tới thầy trò HLV Park Hang-seo được tham dự giải giao hữu trong Ngày FIFA.

img

Đội tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu vào tháng 9 tới

Hai đội bóng khách mời tại giải lần này là Ấn Độ và Singapore. Các đội tuyển sẽ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng và chọn ra nhà vô địch.

Dự kiến các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 21/9 đến 27/9/2022 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore vào ngày 21/9 và 6 ngày sau là trận đấu với Ấn Độ. Ngày 24/9 diễn ra cuộc đọ sức giữa Singapore và Ấn Độ.

Kế hoạch trên được VFF bàn bạc với HLV Park Hang-seo và vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã đồng ý.

Hiện Ấn Độ và Singapore đang xếp lần lượt thứ 104 và 159 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 97 thế giới.

Đây đều là những đối thủ dưới cơ của đoàn quân áo đỏ và việc chọn hai đội bóng nói trên để đá giao hữu là quyết định khá bất ngờ trước thềm AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17/9, sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022.

Tại AFF Cup 2020, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã để thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2 ở bán kết.

Chính vì vậy, ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam đang rất quyết tâm đòi lại chức vô địch và trả món nợ đã vay của người Thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.