Thời sự Quốc tế

Bất ngờ với nhân vật mới được bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Triều Tiên vừa bổ nhiệm nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng làm tân Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngày 11/6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tại Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên do Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì, lãnh đạo Triều Tiên đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Choe Son Hui làm tân Bộ trưởng Ngoại giao.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Triều Tiên có một nữ Ngoại trưởng.

Bà Choe là nhà ngoại giao cấp cao, chính trị gia thân cận bên cạnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, từ lâu đã nắm trách nhiệm xử lý các vấn đề vũ khí hạt nhân và các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên với Mỹ.

img

Bà Choe Son Hui là nhà ngoại giao cấp cao, chính trị gia thân cận bên cạnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Tuy nhiên, hoạt động đàm phán trực tiếp giữa hai nước về phi hạt nhân và nới lỏng trừng phạt đã rơi vào bế tắc trong hơn 2 năm qua.

Bà Choe sẽ thay thế ông Ri Son-gwon vốn là một nhà ngoại giao cứng rắn, xuất thân từ quân đội, từng là đại diện trong các cuộc đàm phán giữa quân đội Hàn Quốc – Triều Tiên.

Ngoại trưởng Ri Son-gwon được chỉ định trở thành lãnh đạo Mặt trận thống nhất của đảng Lao động Triều Tiên - cơ quan có nhiệm vụ xử lý các mối quan hệ liên Triều.

Động thái trên được thực hiện giữa lúc Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7. Washington tuyên bố sẽ hối thúc Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân.

Cũng tại Hội nghị trên, Chủ tịch Triều Tiên đã đưa ra các mục tiêu để thúc đẩy sức mạnh quân sự và nghiên cứu quốc phòng của nước này nhằm bảo vệ chủ quyền nhưng không nêu chi tiết.

Hôm 8/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân mới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ gặp mặt trong ngày 11/6 tại Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tổ chức ở Singapore.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.