Bất ngờ với phi hành đoàn nhí trên chuyến bay của Vietnam Airlines

01/06/2023, 10:08

Vietnam Airlines tổ chức “Chuyến bay cho em” mang số hiệu VN213 với những hoạt động đặc biệt dành cho các hành khách nhỏ tuổi trong ngày 1/6.

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, Vietnam Airlines tổ chức “Chuyến bay cho em” mang số hiệu VN213 từ Hà Nội đi TP.HCM, với những hoạt động đặc biệt dành cho các hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay.

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, Vietnam Airlines tổ chức “Chuyến bay cho em” mang số hiệu VN213 từ Hà Nội đi TP.HCM, với những hoạt động đặc biệt dành cho các hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay.

“Chuyến bay cho em” là sự kiện tiếp nối trong chiến dịch “Flights of Love - Hành trình yêu thương” mà Vietnam Airlines đã thực hiện từ nhiều năm qua.

“Chuyến bay cho em” là sự kiện tiếp nối trong chiến dịch “Flights of Love - Hành trình yêu thương” mà Vietnam Airlines đã thực hiện từ nhiều năm qua.

Chuyến bay chào đón sự xuất hiện của phi hành đoàn “nhí” với thành viên là các em nhỏ được tuyển chọn tham gia chương trình “Chuyến bay cho em”.

Chuyến bay chào đón sự xuất hiện của phi hành đoàn “nhí” với thành viên là các em nhỏ được tuyển chọn tham gia chương trình “Chuyến bay cho em”.

Tham gia chương trình, các em được được học kỹ năng của một tiếp viên hàng không như đi đứng, chào hỏi và hướng dẫn tập văn nghệ để chuẩn bị cho chuyến bay đặc biệt.

Tham gia chương trình, các em được được học kỹ năng của một tiếp viên hàng không như đi đứng, chào hỏi và hướng dẫn tập văn nghệ để chuẩn bị cho chuyến bay đặc biệt.

Trên chuyến bay đặc biệt VN213, các em biểu diễn văn nghệ trên “sân khấu” ở độ cao 10.000m.

Trên chuyến bay đặc biệt VN213, các em biểu diễn văn nghệ trên “sân khấu” ở độ cao 10.000m.

Trong số các thành viên của phi hành đoàn nhỏ tuổi, có một thành viên hết sức đặc biệt là bé Thái Hiểu Đình.

Trong số các thành viên của phi hành đoàn nhỏ tuổi, có một thành viên hết sức đặc biệt là bé Thái Hiểu Đình.

Bé Thái Hiểu Đình một trong những em bé từng được hỗ trợ thực hiện phẫu thuật điều trị dị tật hở hàm ếch thông qua chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines và Operation Smiles. Em đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở các bệnh viện khác nhau để vá môi, khép hàm, chỉnh sẹo, nâng mũi...

Bé Thái Hiểu Đình một trong những em bé từng được hỗ trợ thực hiện phẫu thuật điều trị dị tật hở hàm ếch thông qua chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines và Operation Smiles. Em đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở các bệnh viện khác nhau để vá môi, khép hàm, chỉnh sẹo, nâng mũi...

Tuy vậy, điều đó không ngăn cản được ước mơ trở thành một tiếp viên thực thụ của Hiểu Đình. Tham gia “Chuyến bay cho em”, Hiểu Đình cùng các bạn nhỏ khác trải nghiệm được làm tiếp viên hàng không trong 1 ngày cùng Vietnam Airlines.

Tuy vậy, điều đó không ngăn cản được ước mơ trở thành một tiếp viên thực thụ của Hiểu Đình. Tham gia “Chuyến bay cho em”, Hiểu Đình cùng các bạn nhỏ khác trải nghiệm được làm tiếp viên hàng không trong 1 ngày cùng Vietnam Airlines.

Ngoài ra, các hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay cũng có dịp thưởng thức thực đơn trẻ em lần đầu tiên được Vietnam Airlines giới thiệu và chuẩn bị triển khai từ giữa tháng 6/2023.

Ngoài ra, các hành khách nhỏ tuổi trên chuyến bay cũng có dịp thưởng thức thực đơn trẻ em lần đầu tiên được Vietnam Airlines giới thiệu và chuẩn bị triển khai từ giữa tháng 6/2023.

Thông qua hoạt động “Chuyến bay cho em”, Vietnam Airlines mong muốn mang tới những điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi - mầm non đất nước được phát triển toàn diện.

Thông qua hoạt động “Chuyến bay cho em”, Vietnam Airlines mong muốn mang tới những điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi - mầm non đất nước được phát triển toàn diện.

Hoạt động là một sân chơi lành mạnh, qua đó các em có thể học hỏi, sáng tạo, phát huy tính đoàn kết, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hòa mình vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Hoạt động cũng là cầu nối để các em có hoàn cảnh đặc biệt xoá bỏ rào cản vô hình, giúp các em sống vô tư và hòa đồng cùng bạn bè trang lứa.

Hoạt động là một sân chơi lành mạnh, qua đó các em có thể học hỏi, sáng tạo, phát huy tính đoàn kết, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hòa mình vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Hoạt động cũng là cầu nối để các em có hoàn cảnh đặc biệt xoá bỏ rào cản vô hình, giúp các em sống vô tư và hòa đồng cùng bạn bè trang lứa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.