An ninh hình sự

Bắt nhóm đối tượng mang “tiền án, tiền sự” chém người trong đêm

09/10/2019, 17:14

Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) vừa bắt được nhóm đối tượng chém người trong đêm tại tuyến đường Ông Ích Khiêm.

img
Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) vừa bắt được nhóm đối tượng chém người trong đêm tại tuyến đường Ông Ích Khiêm.

Sáng 9/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ được nhóm đối tượng dùng hung khí chém người trọng thương vào rạng sáng 6/10, trên tuyến đường Ông Ích Khiêm gây hoang mang dư luận.

Theo Công an quận Thanh Khê, vào rạng sáng ngày 6/10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê tiếp nhận thông tin từ Công an phường Tân Chính về việc trước số nhà 248 Ông Ích Khiêm xảy ra vụ một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh trọng thương một thanh niên, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, đội Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy xét các đối tượng gây án. Qua xác minh, thanh niên bị đánh trọng thương là Nguyễn Minh Tr. (SN 2003, trú đường Lê Độ). Tr. bị đa vết thương; trong đó có vết thương nặng nhất là vỡ xương sọ.

Sau 3 ngày truy bắt các đối tượng, đến ngày 8/10, Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê lần lượt bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 2001, trú quận Liên Chiểu), Bùi Quang Trực (SN 2004), Nguyễn Huỳnh Đức Việt (SN 2001), Hồ Quang Minh (SN 2002, cùng trú quận Thanh Khê), Nguyễn Thanh Hoài Minh (SN 2002), Phạm Quốc Huy (SN 2001), Nguyễn Văn Quân (SN 2003, cùng trú quận Hải Châu) và Tôn Thất Hưng (SN 2003, trú quận Sơn Trà). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu về vụ việc, vào khoảng 19h ngày 5/10, Hưng và Minh ngồi chơi tại đường Triệu Nữ Vương thì bi nhóm thanh niên của Ngô Tiến Tài (ngụ thành phố Đà Nẵng) đuổi đánh nên bỏ chạy. Ngay sau đó, Hưng và Minh gọi điện cho Trực, Hoàng, Huy, Việt, Quân cùng với 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) mang theo kiếm, mác, mã tấu chở nhau đi tìm nhóm của Tài.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi đến đường Ông Ích Khiêm (đoạn nối giữa Hải Phòng và Lê Duẩn) thì nhóm Hưng gặp nhóm Tài (có 6 người), trong đó có Nguyễn Minh Tr.. Hai nhóm này cầm dao, kiếm, mác chém nhau. Sau đó, nhóm Tài bỏ chạy; riêng Tr. không chạy kịp, bị các đối tượng nhóm Hưng, Minh chém nhiều nhát vào đầu, lưng, tay, chân. Tr. gục xuống đường. Thấy Tr. nằm bất động trên vũng máu, nhóm Hưng, Minh lên xe tẩu thoát.

Theo Công an quận Thanh Khê, hành vi các đối tượng rất manh động, nhiều đối tượng trong nhóm đã có tiền án, tiền sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.