Điều tra

Bắt nhóm tống tiền... kẻ trộm xe đạp

25/01/2016, 09:20

Sau khi thoả thuận, nhóm đối tượng này đồng ý rút xuống 4 triệu đồng.

1111111111_1
Bắt nhóm tống tiền kẻ trộm xe đạp. (Ảnh minh họa)

Ngày 24/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thiện Hợp (SN 1983); Phạm Văn Vinh (SN 1984), cùng trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo CQĐT, khoảng 13h ngày 3/12/2015, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, quê Phổ Yên, Thái Nguyên) đã lấy trộm một chiếc xe đạp. Biết được hành vi trộm cắp của Hoàn, nhóm đối tượng Hợp, Vinh và Trịnh Quốc Hưng (SN 1979, trú tại huyện Gia Lâm) đã lên kế hoạch tống tiền Hoàn, bắt Hoàn phải đưa 7 triệu nếu không sẽ giao Hoàn cho công an.

Sau khi thoả thuận, nhóm đối tượng này đồng ý rút xuống 4 triệu đồng. Người bị hại trong vụ án này là Hoàn cũng bị CQĐT khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng được cho tại ngoại để chữa bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.